Anh: Người lao động thiếu ngủ gây thiệt hại 40 tỷ Bảng/năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 30/11/2016 15:30 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng người lao động thiếu ngủ có thể gây thiệt hại cho nền kinh tế tại Anh lên tới 40 tỷ Bảng/năm.

Tình trạng người lao động mệt mỏi do ngủ quá ít có thể gây thiệt hại cho nền kinh tế Anh khoảng 200.000 giờ làm việc, tương đương 40 tỷ Bảng mỗi năm, theo một nghiên cứu vừa được công bố.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, tại các nước phát triển, thiệt hại kinh tế do thiếu ngủ có thể lên đến 3% GDP.

Người lao động với thời gian ngủ ít hơn 6 giờ, cũng có nguy cơ tử vong sớm cao hơn 13% so với những người ngủ đủ giấc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước