Anh rớt khỏi top 5 nền kinh tế hàng đầu thế giới

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 24/11/2017 17:57 GMT+7

Ảnh: Reuters

VTV.vn - Mới đây, Anh vừa chính thức tuyên bố không còn là nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới.

Đây là tuyên bố được Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond đưa ra sau khi Quỹ Tiền tệ quốc tế đưa ra các số liệu thống kê cho thấy nền kinh tế của xứ sở sương mù bị đánh tụt xuống vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng những nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Sự tụt hạng này được cho là xuất phát từ việc cử tri nước này chọn rời khỏi Liên minh châu Âu. Theo IMF, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2013 Pháp vượt qua Anh về quy mô nền kinh tế. Kể từ sau cuộc trưng cầu dân ý Brexit diễn ra vào giữa năm ngoái, đồng Bảng Anh đã mất giá mạnh, tiêu dùng giảm tốc, trong khi giá cả tăng nhanh.

Mới đây, Chính phủ Anh đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế nước này trong năm nay từ 2% xuống còn 1,5%. Đồng thời, dự báo kinh tế Anh chỉ tăng 1,4% trong năm tới và tăng 1,3% trong năm 2019.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam

Từ khóa:

Anh, Brexit

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước