Anh: Số liệu IPO thấp nhất 5 năm trước khi Brexit sắp diễn ra

Vân Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 29/03/2017 10:33 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Bloomberg)

VTV.vn - Doanh số bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của các công ty có trụ sở tại Anh đến thời điểm hiện tại chỉ đạt 1,53 tỷ USD.

Với việc tự tách mình ra khỏi Liên minh châu Âu, theo thống kê đáng chú ý vừa được Thomson Reuters công bố: Doanh số bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của các công ty có trụ sở tại Anh tính đến thời điểm hiện tại chỉ đạt 1,53 tỷ USD, mức thấp nhất so với cùng kỳ trong vòng 5 năm qua.

Cụ thể, nhiều doanh nghiệp đã phải trì hoãn thời gian IPO. Gần đây nhất, công ty đầu tư cổ phần có trụ sở chính tại Nam Phi - Brait SE - đã buộc phải đẩy lùi kế hoạch IPO trên sàn chứng khoán London vào ngày 24/3 vừa qua, chỉ vì muốn chờ đợi thông tin sau về Brexit sau ngày 29/3.

Không chỉ dừng lại ở đó, số liệu của Reuters cũng cho thấy, kể từ sau kết quả người dân Anh lựa chọn rời EU, giá trị của các phi vụ IPO đã giảm ít nhất 54%, ngược lại hoàn toàn với đà tăng mạnh của doanh số IPO toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước