Anh: Tập đoàn mỹ phẩm LUSH tìm lối thoát ở châu Âu hậu Brexit

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 15/07/2016 17:01 GMT+7

VTV.vn - Sự kiện Brexit đã khiến nhiều tập đoàn Anh phải tìm các hướng đi mới tại châu Âu, trong đó tập đoàn mỹ phẩm LUSH.

Việc đồng Bảng Anh mất giá được kỳ vọng sẽ giúp các tập đoàn Anh có lợi thế cạnh tranh trong xuất khẩu. Tuy nhiên, do tập đoàn mỹ phẩm LUSH nhập khẩu phần lớn các nguyên liệu sản xuất từ nước ngoài, sự mất giá của đồng Bảng đã biến việc kinh doanh thành một cơn ác mộng.

Trước tình trạng này, tập đoàn quyết định sẽ chuyển nhà máy sản xuất chính của mình sang một cơ sở mới tại thành phố Duesseldorf nằm ở phía Tây nước Đức.

Brexit đã khiến nước Anh không còn là địa điểm “vàng” cho các hoạt động sản xuất của các nhà máy. Việc thay đổi vị trí nhà máy sang thị trường khác của châu Âu sẽ trở nên cần thiết đối với các tập đoàn như LUSH, nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa giá thành và chi phí.

Nhờ sự thay đổi này, dự kiến nhà máy mới tại Dusseldorf của LUSH, có thể cung cấp sản phẩm cho toàn bộ thị trường châu Âu vào cuối năm tài chính 2015 - 2016.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước