Áp lực bán tháo khiến Vn-Index mất hơn 11 điểm

Nguyễn Trang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 19/04/2016 22:31 GMT+7

VTV.vn - Phiên hôm nay (19/4) cả hai chỉ số chính đều chìm trong sắc đỏ khi Vn-Index giảm sâu tới 11,58 điểm.

Nguyên nhân được cho là do nhóm cổ phiếu trụ cột lao dốc khi bị bán tháo hàng loạt vào cuối phiên chiều. Như cổ phiếu VNM mất 4.000 đồng, VIC mất 2.300 đồng. Nhóm cổ phiếu dầu khí như GAS, PVD, PXS đều giảm mạnh suốt phiên giao dịch hôm nay.

Trong khi đó diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam lại đi ngược với thị trường chứng khoán quốc tế. Hôm nay, các thị trường chủ chốt trên thế giới từ châu Âu sang châu Á đều phủ một màu xanh nhờ triển vọng kinh tế Mỹ và một vài số liệu lạc quan về kinh tế Trung Quốc.

Chỉ số Dow Jones đã vượt mốc 18.000 điểm, lần đầu tiên kể từ tháng 7 năm ngoái. Bất chấp những tác động tiêu cực từ động đất ở đảo Kyushu, chỉ số Nikkei của Nhật Bản chốt phiên vẫn tăng hơn 3,6%.

Nguyên nhân được cho là do giá dầu thế giới tăng trở lại vì cuộc đình công tại Kuwait làm giảm sản lượng dầu thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước