Bắt các đối tượng lừa đảo đầu tư tiền ảo

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 29/11/2017 07:33 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Bắc Giang, công an vừa bắt khẩn cấp 3 đối tượng, cầm đầu đường dây lừa đảo, theo hình thức đầu tư tiền ảo. Loại tiền ảo này có tên là AOC.

Tại cơ quan điều tra, hai người tự xưng là Chủ tịch Câu lạc bộ tiền ảo AOC Việt Nam, đối tượng còn lại xưng là tổng tuyến AOC Bắc Giang. Cả 3 khai nhận đã mua một trang web được thiết kế như trang tiền ảo chuyên nghiệp, sau đó tự vẽ ra các gói đầu tư.

Những đối tượng này cử người đến các địa phương để phát triển thị trường. Để lôi kéo nhiều người tham gia, các đối tượng đưa tỷ lệ hoa hồng rất cao, rồi lấy tiền người sau trả cho người trước.

Tới thời điểm này, đường dây tiền ảo AOC đã có chân rết tại 10 tỉnh, thành, với gần 1.400 người tham gia, tổng số tiền đầu tư lên tới vài chục tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này các đối tượng cầm đầu đã chia nhau. Cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ việc.

Cảnh báo mã độc khai thác tiền ảo Coinhive Cảnh báo mã độc khai thác tiền ảo Coinhive

VTV.vn - VNCERT vừa có công văn khẩn yêu cầu lãnh đạo đơn vị chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện khẩn cấp các công việc theo ngăn chặn mã độc Coinhive.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước