Bayer quyết mua Monsanto nhằm thống lĩnh thị trường nông nghiệp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 07/09/2016 15:42 GMT+7

VTV.vn - Nhà sản xuất hóa chất Bayer của Đức đã nâng mức giá mua lại tập đoàn giống cây trồng lớn nhất thế giới Monsanto lên hơn 65 tỷ USD.

Mức giá 65 tỷ USD của Bayer đã cao hơn mức giá cũ 4 tỷ USD mà công ty này đưa ra trước đó. Nếu thành công trong thương vụ mua lại Monsanto, tập đoàn mới sẽ trở thành nhà cung cấp hạt giống, thuốc trừ sâu và cây trồng biến đổi gen lớn nhất trên toàn cầu. Hiện Monsanto chưa chính thức phản hồi lời đề nghị mới từ Bayer.

Bayer hiện có khoảng 117.000 lao động, ghi nhận lợi nhuận ròng cao kỷ lục 4,1 tỷ Euro trong năm 2015. Trong khi đó, Monsanto, đặt trụ sở tại Missouri (Mỹ), cũng như các nhà cung cấp nông nghiệp khác, đang chịu sức ép lớn do tình trạng giá hàng hóa thấp. Hồi tháng Ba vừa qua, tập đoàn này đã phải cắt giảm dự báo lợi nhuận cho năm 2016.

Theo Wall Street Journal, nếu sáp nhập, hai công ty sẽ chiếm khoảng 28% doanh số bán thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ toàn cầu.

Công ty Đức cho biết dự kiến việc sáp nhập này sẽ đẩy mạnh doanh thu lên khoảng 1,5 tỷ USD sau ba năm. Nhiều chuyên gia lo ngại, một vụ "siêu sáp nhập" như thế này có thể làm dấy lên những câu hỏi về khả năng thống trị thị trường của công ty mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước