Bộ Công Thương phản đối đề xuất dừng dự án mỏ sắt Thạch Khê

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 01/08/2017 09:54 GMT+7

Thi công bóc đất cát mỏ sắt Thạch Khê. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chiều 31/7, Bộ Công Thương cho biết việc đề xuất dừng dự án mỏ sắt Thạch Khê là chưa đủ cơ sở về khoa học và thực tiễn

Liên quan tới dự án khai thác, tuyển quặng sắt Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Công Thương cho biết việc đề xuất dừng dự án mỏ sắt Thạch Khê là chưa đủ cơ sở về khoa học và thực tiễn, đồng thời cần được xem xét thận trọng một cách toàn diện.

Theo Bộ Công Thương, nếu dừng dự án mỏ sắt Thạch Khê có thể gây ra thiệt hại hàng nghìn tỷ mà nhà đầu tư đã bỏ ra 10 năm qua, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp theo chủ trương kiến tạo của Chính phủ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư của tỉnh Hà Tĩnh, cũng như của Việt Nam.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cho rằng phải tính đến hiệu quả kinh tế của dự án, phát triển công nghiệp và kinh tế Việt Nam, đóng góp vào GDP, giảm nhập siêu, ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô, cũng như các vấn đề liên quan như an sinh xã hội, an ninh trật tự xã hội và nhiều hệ lụy khác.

Triển khai dự án khai thác quặng sắt Thạch Khê Triển khai dự án khai thác quặng sắt Thạch Khê

VTV.vn - Hiện các đơn vị liên quan đang rà soát, đánh giá các điều kiện khai thác cũng như các giải pháp bảo vệ môi trường tại mỏ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước