Bộ NN&PTNT kêu gọi doanh nghiệp hỗ trợ người chăn nuôi

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 24/04/2017 14:26 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Sáng nay (24/4) tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT đã tổ chức hội nghị "Kêu gọi các doanh nghiệp chung tay bàn giải pháp cứu ngành chăn nuôi lợn".

Hội nghị quy tụ tất cả các doanh nghiệp lớn về sản xuất thức ăn chăn nuôi, doanh nghiệp chăn nuôi và chế biến thực phẩm.

Trước tình hình giá thịt lợn xuống thấp nhất trong lịch sử và thấp nhất thế giới hiện nay, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị các doanh nghiệp phải có trách nhiệm chia sẻ với người chăn nuôi những khó khăn về thị trường. Đây cũng là cách để nuôi dưỡng nguồn cung và duy trì thị trường bền vững.

Theo đó, các doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi được đề nghị rà soát các yếu tố đầu vào như: cám, giống, thú y... tiến tới giảm giá bán thức ăn cho bà con.

Các doanh nghiệp chăn nuôi trong giai đoạn này nên tranh thủ thay thế, giảm đàn lợn nái. Nếu có thể thì giảm nguồn cung ra thị trường, nhường thị phần cho nông dân. Các doanh nghiệp chế biến được yêu cầu thu mua thịt để chế biến thực phẩm hoặc dự trữ cho nông dân.

Ngay tại hội nghị, một số doanh nghiệp đã cam kết điều chỉnh giảm giá giống, giá thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y với mức giảm khoảng từ 5 - 7%. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng đề nghị Bộ NN&PTNT cần sớm xây dựng hệ thống cảnh báo thị trường để thông tin cho nông dân và doanh nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước