Brexit tạo lỗ hổng lớn cho ngành tài chính London

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 09/02/2017 14:52 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Theo Bruegel, London có thể bị mất 10.000 việc làm trong lĩnh vực ngân hàng và 20.000 việc làm trong lĩnh vực kế toán, luật và tư vấn.

Theo báo cáo mới nhất của Bruegel - một cơ quan nghiên cứu kinh tế độc lập có uy tín ở châu Âu, London có thể bị mất 10.000 việc làm trong lĩnh vực ngân hàng và 20.000 việc làm trong lĩnh vực kế toán, luật và tư vấn.

Báo cáo này cho rằng, các khách hàng EU sẽ chuyển hoạt động kinh doanh trị giá lên tới 1.600 tỷ Bảng khỏi nước Anh, sau khi xứ sở sương mù rời khối này.

Theo đánh giá của Bruegel, trung tâm tài chính được lợi nhất từ sự dịch chuyển này là Frankfurt (Đức), rồi đến Paris của Pháp, Amsterdam (Hà Lan) và Dublin tại Ireland.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo, việc các tổ chức tài chính nằm tản mát ở nhiều trung tâm tài chính khác nhau sẽ làm gia tăng nguy cơ ngân hàng sụp đổ nếu xảy ra khủng hoảng.

Hiện lượng giao dịch đồng Euro tại London lớn gấp hai lần so với lượng giao dịch tại 19 nước sử dụng đồng tiền chung cộng lại.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Từ khóa:

London, Anh

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước