Các nền kinh tế mới nổi đối diện nguy cơ "chảy máu" ngoại tệ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 10/05/2016 15:47 GMT+7

VTV.vn - Nghiên cứu mới nhất của Mạng lưới công bằng thuế khoá cho thấy, dòng vốn tuồn khỏi các nền kinh tế mới nổi đang có xu hướng tăng mạnh.

Ước tính tới cuối năm 2014, hơn 12.000 tỷ USD đã "chảy" khỏi các nền kinh tế mới nổi sang các tài khoản bí mật ở nước ngoài.

Theo nghiên cứu trên, trốn thuế không phải là động cơ duy nhất để các tổ chức hay cá nhân gửi tiền tại các thiên đường thuế. Tội phạm hay các quan chức tham nhũng cũng thường sử dụng các địa điểm trên để rửa tiền hoặc cất giấu của cải.

Các đối tượng trên sẵn sàng chấp nhận khoản tiền lãi nhỏ thay vì đầu tư theo kiểu sinh lời hay góp phần phát triển kinh tế, miễn là có thể đảm bảo độ an toàn và bí mật cho tài sản của mình.

Hiện Nga, Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan và Indonesia nằm trong danh sách những quốc gia có lượng vốn tuồn ra nước ngoài nhiều nhất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước