Cần Thơ: Nguy cơ mất trắng mùa màng vì tắc nghẽn kênh

Đặng Công - Phú Cường (VTV9)-Thứ sáu, ngày 17/03/2017 10:20 GMT+7

VTV.vn - Người dân xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ đang đứng trước nguy cơ mất trắng mùa màng vì kênh thủy lợi bị bồi lấp gây tắc nghẽn.

Ở xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, kể cả khi nước lớn, nước ròng, nông dân không thể bơm tát khiến hàng chục ha lúa Hè Thu đang có nguy cơ bị chết vì không đủ nước canh tác. Nguyên nhân của tình trạng này là do tuyến kênh 150 cung cấp nước tưới cho bà con đang bị tắc nghẽn. Thậm chí, ở một số đoạn nước không thể chảy qua.

Theo người dân địa phương, tình trạng này không phải do phù sa tự nhiên, mà vì một số hộ thải bùn thải. Theo đó, các hộ dân này đã xin bùn từ dự án nạo vét kênh Xáng Ô Môn để san lấp kênh ao trong vườn. Do bà con không be bờ cẩn thận, bùn đã tràn ra ngoài làm tuyến kênh 150 bị tắc nghẽn khoảng 1km.

Không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, việc kênh 150 bị tắc nghẽn còn khiến nhiều hộ dân ở xã Trường Xuân vô cùng khó khăn trong sinh hoạt, thậm chí phải múc từng thùng nước để tắm giặt.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước