Chiến thắng của Le Pen có thể gây tác động xấu

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 29/03/2017 16:29 GMT+7

Ứng cử viên theo đường lối cực hữu Marine Le Pen. Ảnh: Politico Europe

VTV.vn - Đây là một báo cáo nghiên cứu mới vừa được công bố bởi ngân hàng UBS.

Một báo cáo nghiên cứu mới vừa được công bố bởi ngân hàng UBS cho biết, mối đe dọa đối với nền kinh tế châu Âu từ việc ứng cử viên theo đường lối cực hữu Marine Le Pen giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vào tháng 5 tới đây sẽ cao gấp 5 lần so với cuộc khủng hoảng nợ tại Hy Lạp.

Theo các chuyên gia của UBS, sự nổi lên của tư tưởng chống người nhập cư và chống Liên minh châu Âu tại Pháp đang khiến cuộc bầu cử Tổng thống Pháp trở thành sự kiện tiềm ẩn nhiều rủi ro chính trị nhất đối với khu vực trong năm nay.

Trong trường hợp bà Le Pen bước vào điện Elysee sau cuộc bầu cử, những tác động tiêu cực sẽ cao gấp 5 lần so với cuộc khủng hoảng nợ Hy Lạp hồi năm 2010 và tương đương với việc Tây Ban Nha, Italy đứng bên bờ vực sụp đổ tài chính hồi năm 2012.

Các cuộc thăm dò mới đây cho thấy cuộc bầu cử năm nay tại Pháp sẽ là cuộc chạy đua quyết liệt giữa bà Le Pen và đối thủ Emmanuel Macron.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước