Chính phủ đẩy mạnh kiềm chế lạm phát 6 tháng cuối năm

Đình Hải-Thứ sáu, ngày 29/07/2016 22:20 GMT+7

VTV.vn - Nói về những thách thức, khó khăn Việt Nam đang phải đối mặt, Thủ tướng Chính phủ nhận định, nợ Chính phủ hiện đã vượt trần cho phép.

Đến cuối năm 2015, nợ công bằng 62,2% tổng GDP, hiện số tiền trả nợ đang chiếm tới 26% thu ngân sách. Bội chi ngân sách ở mức cao trong khi thu ngân sách khó khăn, nợ đọng thuế còn lớn. Do vậy từ nay đến cuối năm, Chính phủ sẽ thực hiện tăng cường kỷ luật tài chính, kiên quyết chống thất thu, chuyển giá, giảm nợ đọng thuế, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là hội họp, sử dụng xe công, đi công tác nước ngoài.

Chính phủ thực hiện lộ trình cơ cấu lại chi ngân sách Nhà nước, bảo đảm tỷ lệ hợp lý giữa chi thường xuyên, chi đầu tư và chi trả nợ. Bên cạnh đó, thực hiện tăng cường quản lý thị trường, giá cả; tiếp tục thực hiện lộ trình giá thị trường đối với dịch vụ y tế, giáo dục... phù hợp với yêu cầu kiểm soát lạm phát.

Lạm phát năm nay có nhiều yếu tố khó lường Lạm phát năm nay có nhiều yếu tố khó lường

VTV.vn - Hội thảo Diễn biến giá cả, thị trường Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2016 đã diễn ra sáng nay (7/7), tại Hà Nội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước