Chứng khoán châu Âu chìm trong sắc đỏ trước căng thẳng ngoại giao vùng Vịnh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 07/06/2017 05:58 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TheForex News)

VTV.vn - Thị trường chứng khoán châu Âu giảm trong bối cảnh các nhà đầu tư lo ngại về mối quan hệ căng thẳng giữa Qatar và các nước Trung Đông.

Thị trường chứng khoán châu Âu ngày 6/6 đã chìm trong sắc đỏ, nối tiếp đà giảm của thị trường chứng khoán châu Á và Mỹ. Trong đó, giảm mạnh nhất phải kể đến chỉ số DAX của Đức, có lúc giảm đến 0,93%, tiếp theo là CAC của Pháp và Stoxx600 với mức giảm lần lượt là 0,73% và 0,65%.

Bên cạnh những lo lắng về mối quan hệ ngoại giao tại Trung Đông, các nhà đầu tư cũng đang nghe ngóng thông tin từ cuộc họp Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và cuộc bầu cử tại Anh diễn ra trong tuần này.

Trong khi đó, trên thị trường dầu, giá dầu thế giới cũng đã tiếp tục giảm xuống dưới ngưỡng 50 USD/thùng. Tính ra giá dầu đã giảm tới 8% kể từ ngày 25/5 đến nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước