Chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ khi cổ phiếu công nghệ lao dốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 13/06/2017 09:31 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn -Chỉ số Nasdaq giảm 0,52%, tiếp đến là chỉ số Dow Jones và S&P 500. Dẫn đầu mức giảm của thị trường là nhóm cổ phiếu công nghệ có mức vốn hóa lớn như Netflix, Apple, Amazon.

Đêm 12/6 theo giờ Việt Nam, chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch đầu tuần đã chìm trong sắc đỏ khi cổ phiếu của các hãng công nghệ lớn tiếp tục lao dốc.

Giảm mạnh nhất là chỉ số Nasdaq với mức giảm 0,52%, tiếp đến chỉ số Dow Jones và S&P 500. Dẫn đầu mức giảm của thị trường là nhóm cổ phiếu công nghệ có mức vốn hóa lớn như Netflix với sự lao dốc mạnh 4,2%, tiếp theo đó là cổ phiếu Apple và Amazon với lần lượt 2,5% và 1,4%. Cả cổ phiếu của 3 hãng công nghệ này cũng đã chao đảo vào phiên giao dịch cuối tuần qua.

Các nhà phân tích đang nghi ngờ về việc liệu có phải các nhà đầu tư đang chốt lời hay đó là dấu hiệu sụt giảm sâu rộng của thị trường trong bối cảnh các nhà đầu tư chờ đợi quyết định có tăng lãi suất của Cục dự trữ liên bang Mỹ FED hay không, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 14/6 tới.

Amazon lần đầu tiên phá ngưỡng 1.000 USD/cổ phiếu Amazon lần đầu tiên phá ngưỡng 1.000 USD/cổ phiếu Cổ phiếu Snapchat giảm 25 Cổ phiếu Snapchat giảm 25 Chứng khoán châu Á tăng điểm sau cuộc bầu cử tại Anh Chứng khoán châu Á tăng điểm sau cuộc bầu cử tại Anh

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước