Cổ phiếu của Facebook xuống thấp nhất trong 4 năm qua

VTV9-Thứ tư, ngày 21/03/2018 08:19 GMT+7

(Ảnh minh họa: NDTV.com)

VTV.vn - Cổ phiếu của hãng Facebook tại thị trường chứng khoán New York, Mỹ đã có phiên giao dịch tồi tệ nhất trong vòng 4 năm qua.

Những rắc rối quanh việc công ty Cambridge Analytica (Anh) âm thầm thu thập dữ liệu cá nhân của 50 triệu người dùng Facebook đã khiến cho chính hãng Facebook phải trả giá đắt theo đúng nghĩa đen. Theo đó, trong phiên giao dịch ngày đầu tuần, mỗi cổ phiếu của Facebook đã để mất 12,53 USD, khiến tổng giá trị của Facebook trên thị trường "bay hơi" mất 37 tỷ USD. Trong 37 tỷ này, có 5 tỷ USD của ông chủ hãng Mark Zuckerberg.

Cuối tuần vừa qua, một nhân viên nghỉ việc của công ty Cambridge Analytica (Anh) cho biết, công ty này đã âm thầm thu thập dữ liệu cá nhân của 50 triệu người dùng Facebook. Những thông tin này ban đầu được dùng để phục vụ cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, sự việc nghiêm trọng ở chỗ, Facebook đã biết và cảnh báo công ty này phải xóa dữ liệu nhưng công ty đã không tuân thủ.

Các nhà đầu tư cổ phiếu Facebook lo ngại, sự việc này sẽ khiến nhiều nước tiến hành quản lý chặt hơn cách thức vận hành của Facebook. Không ít người dùng đã tuyên bố sẽ không dùng Facebook nữa.


Lỗ hổng kinh doanh dữ liệu của Facebook Lỗ hổng kinh doanh dữ liệu của Facebook

VTV.vn - Facebook đang đối mặt cuộc khủng hoảng mà CNBC gọi là "một phép thử lớn chưa từng có" liên quan tới dữ liệu người dùng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước