Cổ phiếu Samsung lao dốc sau khi người thừa kế tập đoàn bị bắt giữ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 17/02/2017 15:07 GMT+7

Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Sau khi người thừa kế số 1 của Samsung, ông Lee Jae-yong chính thức bị bắt giữ, cổ phiếu của các mảng kinh doanh Samsung giảm giá mạnh.

Phó Chủ tịch Tập đoàn, cũng là người thừa kế số 1 của Samsung, ông Lee Jae-yong đã chính thức bị bắt giữ nhằm phục vụ công tác điều tra vụ bê bối chính trị tại Hàn Quốc. Thông tin này đã khiến cổ phiếu của các mảng kinh doanh Samsung giảm giá mạnh.

Mảng kinh doanh chính Samsung Electronics mất 1,8% giá trị. Samsung C&T (chuyên về thương mại và đầu tư) giảm 2,4% và Samsung Engineering (chuyên về xây dưng công nghiệp) cũng giảm 0,8%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước