Cố vấn kinh tế Mỹ cảnh báo tranh chấp thương mại là mối nguy cho nền kinh tế Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 04/06/2018 15:22 GMT+7

VTV.vn - Cố vấn đứng đầu Hội đồng Kinh tế quốc gia Mỹ Larry Kudlow lên tiếng thừa nhận tranh chấp thương mại là mối nguy cho nền kinh tế Mỹ.

Lời bình luận trên của ông Kudlow đưa ra sau khi Mỹ được xem đã bị cô lập tại hội nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính các nước G7 diễn ra tại Canada.

Tuy nhiên, ông Kudlow còn lên tiếng bảo vệ những quyết định của Tổng thống Donald Trump. Ông cho rằng, căng thẳng thương mại xảy ra, mọi người nên đổ lỗi cho Trung Quốc, châu Âu, NAFTA, hay tất cả những đối tượng nào không mong muốn một giao dịch có qua có lại, hay bảo hộ thương mại từ phía Mỹ. 

Trước đó, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã kịch liệt lên tiếng phản đối quyết đinh áp thuế nhôm, thép của Mỹ. Ông Trudeau cho rằng, hành động này của phía Mỹ như một sự lăng mạ và không thể chấp nhận được vì nó ảnh hưởng đến mối quan hệ bằng hữu giữa hai nước từ trước đến nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước