Đấu giá 21 container thuốc lá bị tạm giữ tại cảng Quy Nhơn

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 07/03/2017 10:07 GMT+7

Cảng Quy Nhơn - nơi đang chứa lô hàng 21 container thuốc lá. (Ảnh: Báo Dân trí)

VTV.vn - Tổng cục Hải quan vừa quyết định thành lập Hội đồng thẩm định để đấu giá 21 container thuốc lá ngoại bị tạm giữ tại cảng Quy Nhơn.

Trước đó, 21 container thuốc lá được các tàu biển chở đến và xếp xuống cảng Quy nhơn từ ngày 28/7/2016 - 17/9/2016. Theo nhận định của ngành chức năng, đây là lô hàng thuốc lá ngoại có số lượng lớn và giá trị nhất từ trước đến nay tại Bình Định.

Trên bản lược khai và vận tải đơn tàu biển, bên nhận hàng là Công ty Dongxing của Trung Quốc. Bên được thông báo là Công ty Phương Hải Anh, trụ sở quận 1, TP.HCM. Tuy nhiên, theo hồ sơ điều tra, công ty này không ký kết hợp đồng mua bán lô hàng nêu trên cho Công ty Phương Hải Anh.

Lô hàng có tổng cộng 16 loại thuốc lá, nhưng gần như tất cả mặt hàng lâu nay không được bán ở thị trường Việt Nam và có nhiều mặt hàng đã gần hết hạn sử dụng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước