Đầu tư trường đua: Thách thức cho doanh nghiệp nội

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 13/02/2017 11:06 GMT+7

VTV.vn - Nghị định kinh doanh về đặt cược mới đây đã mở ra nhiều cơ hội cho DN tham gia vào thị trường có giá trị lên đến cả tỷ USD, tuy nhiên, đây là bài toán không đơn giản.

Đầu tháng 2 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Theo đó, từ ngày 31/3/2017, người đủ 21 tuổi trở lên sẽ được tham gia đặt cược. Tuy nhiên, trong một ngày người chơi không được phép đặt quá 1.000.000 đồng và chỉ những doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện mới được phép kinh doanh đặt cược. 

Cụ thể, doanh nghiệp phải có vốn đầu tư tối thiểu phải đạt 1.000 tỷ đồng mới được hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa và tối thiểu là 300 tỷ đồng với hoạt động kinh doanh đặt cược đua chó. Riêng với dịch vụ đặt cược bóng đá quốc tế chỉ có một doanh nghiệp được phép thí điểm kinh doanh trong thời hạn 5 năm.

Động thái này được đánh giá đã mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp tham gia vào thị trường có giá trị lên tới cả tỷ USD, tuy nhiên đây là bài toán không đơn giản, đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ có lượng vốn lên tới cả nghìn tỷ đồng mà cần phải có kinh nghiệm vận hành.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV tại tổ hợp trường đua ở Bình Dương, tại đây có một chiếc camera ghi nhận điểm cuối cùng của đường đua ngựa có thể chụp đến 5.000 tấm ảnh trên một giây, tức có thể phân biệt được khoảng cách nhỏ nhất giữa những con ngựa đua khi chúng cán đích. Chiếc camera này có trị giá lên đến khoảng 100.000 USD, tương đương hơn 2 tỷ đồng. Nhưng chiếc camera này có vai trò rất cần thiết bởi nó đảm bảo tính công bằng của một giải đua, nhất là khi giải đua đó cho phép cá cược.

Một con ngựa có giá thấp nhất 200 triệu đồng và bắt buộc phải nhập khẩu. Để có thể tổ chức đua ngựa, cần trung bình khoảng 12 con. Chưa kể đến việc đầu tư có sở hạ tầng, đại diện Công ty CP Đại Nam ước tính số tiền bỏ ra để đầu tư trường đua ngựa ít nhất cũng cả nghìn tỷ đồng.

Không chỉ vốn, do ít kinh nghiệm nên doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn để vận hành trường đua ngựa. Là người từng có chục năm kinh nghiệm làm trường đua Phú Thọ ở TP.HCM, ông Nghĩa, nguyên Phó Chủ nhiệm Trường đua Phú Thọ, nhận định, Nghị định mới của Chính phủ là rất sát thực tế nhưng để doanh nghiệp nội có thể tham gia đó lại là bài toán không đơn giản.

Hiện ở Việt Nam, số lượng người biết đến loại hình cá cược đua ngựa, đua chó còn ít nên cần phải kéo được khách du lịch đến. Ngoài ra, nhiều chuyên gia cũng cho rằng, hạn mức đặt cược tối đa 1.000.000 đồng là khá thấp, chưa tạo được sự hấp dẫn với người chơi. Những yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu hồi vốn của đơn vị đầu tư, do đó, dù được đánh giá có giá trị cả tỷ USD nhưng để tham gia thì đây là bài toán không đơn giản đối với các doanh nghiệp nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước