Đẩy mạnh xuất khẩu nông sản Việt Nam sang thị trường Trung Quốc

Ngọc Oanh - Văn Chiến (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 12/11/2016 21:07 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị kết nối thương nhân XNK các mặt hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu truyền thống đối với các mặt hàng nông, lâm, thủy sản của nước ta. Chỉ tính riêng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 9 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng này đạt khoảng hơn 1,1 tỷ USD, chiếm 71,6% kim ngạch xuất khẩu qua địa bàn. Điều này cho thấy Trung Quốc chiếm thị phần rất lớn trong xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam.

Tại hội nghị, những thông tin về thị trường và sản phẩm đã được các doanh nghiệp hai nước trao đổi cụ thể. Phía các doanh nghiệp Trung Quốc cho rằng, muốn việc xuất khẩu vào thị trường này bền vững thì các sản phẩm nông, lâm, thủy sản của Việt Nam cũng cần được nâng cao về chất lượng, đặc biệt chú ý tới việc đóng gói, bao bì, nhãn mác. Trong khi đó, các doanh nghiệp Việt Nam lại mong muốn các chính sách như thuế và thông quan cần nới lỏng hơn với các sản phẩm này.

Hiện nay phía Trung Quốc đã mở thêm cửa khẩu và thực hiện việc chỉ định cửa khẩu nhập trái cây tươi của Việt Nam. Điều này tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam khi hàng hóa bị ách tắc tại cửa khẩu này thì có thể lưu thông tại cửa khẩu khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước