Detroit với bài toán bất động sản bị bỏ hoang

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 08/06/2017 11:21 GMT+7

VTV.vn - Trung bình, cứ 3 căn nhà ở Detroit lại có một căn bị bỏ hoang. Chủ nhà có thể bỏ trốn bất cứ lúc nào, không ai biết.

4 năm sau khi đệ đơn xin phá sản, thành phố Detroit, thủ phủ của ngành công nghiệp xe hơi Mỹ vẫn chưa thể hồi phục. Nhiều nhà máy sản xuất vẫn bị bỏ hoang, nhưng tệ hơn ở nhiều khu dân cư, hàng trăm ngôi nhà cũng đang bị bỏ hoang.

Từng là nơi sinh sống của khoảng 2 triệu dân, giờ Detroit chỉ còn khoảng 700 ngàn người. Cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 đã khiến 2 hãng ô tô lớn, vốn là niềm tự hào của công nghiệp ô tô Mỹ là GM và Chrylers đứng trước bờ vực phá sản. Người dân mất việc làm, chế độ an sinh giảm sút, cái vòng luẩn quẩn đã khiến nhiều người từ bỏ Detroit, bỏ lại phía sau những ngôi nhà hoang.

Trung bình, cứ 3 căn nhà ở Detroit có một căn bị bỏ hoang. Chủ nhà có thể bỏ trốn bất cứ lúc nào, không ai biết. Ngoài những con vật bị bỏ lại, người ta chỉ biết ngôi nhà bị bỏ hoang khi cửa vỡ, nóc nhà sập hay cỏ không có ai cắt.

Thuế đất hàng năm chiếm khoảng 1,5% giá trị căn nhà. Nhưng nếu mua do vay ngân hàng, cộng thêm hơn 3% tiền lãi nữa. Vậy nên ở Detroit, mất việc làm người ta chỉ còn cách bỏ đi biệt tích, để lại ngôi nhà làm tài sản thế chấp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước