Dịch vụ cưới hỏi tại Ấn Độ lao đao vì khủng hoảng tiền mặt

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 01/12/2016 14:59 GMT+7

VTV.vn - Gần đây, nhiều thương gia cung cấp dịch vụ cưới hỏi tại Ấn Độ đang rơi vào tình trạng thua lỗ do quyết định thu hồi những tờ tiền có mệnh giá lớn của Thủ tướng Modi.

3 tháng cuối năm, khoảng thời gian được coi là tốt lành theo đạo Hindu, luôn là thời điểm được nhiều thương gia cung cấp dịch vụ cưới hỏi tại Ấn Độ mong đợi. Cứ vào dịp này, hàng ngàn hộ gia đình lại đổ dồn những khoản tiết kiệm cả đời vào việc tổ chức đám cưới cho con cái.

Vào năm nay, quyết định thu hồi những tờ tiền có mệnh giá lớn của Thủ tướng Narendra Modi lại được đưa ra đúng vào dịp bắt đầu mùa cưới hàng năm. Thay vì làm ăn phát đạt như trước, các thương gia Ấn Độ đang đồng loạt rơi vào tình trạng thua lỗ.

Các thương gia cho biết, những giao dịch mua bán chuẩn bị cho một đám cưới tại Ấn Độ thường diễn ra bằng tiền mặt, do phần lớn người dân không có tài khoản ngân hàng. Vì vậy, giờ không có tiền mặt trong tay, công việc làm ăn cũng suy giảm đáng kể.

Một gia đình thành thị trung lưu thông thường có thể chi tới 75.000 USD cho đám cưới. Tuy nhiên, con số này đã giảm tới 40% kể từ lệnh cấm tiền mệnh giá cao. Nhiều người thậm chí còn quyết định hoãn hoặc hủy hợp đồng dịch vụ tổ chức sự kiện. Tệ hơn, sự sa sút của ngành kinh doanh cưới tại quốc gia này có thể sẽ gây ảnh hưởng tới thị trường vàng, trong bối cảnh 50% doanh số bán hàng của Ấn Độ có liên quan tới đám cưới, hầu hết được mua bằng tiền mặt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước