Doanh nghiệp lữ hành "than trời" vì COVID-19

Hữu Trí-Thứ bảy, ngày 30/01/2021 06:11 GMT+7

VTV.vn - Du khách không chỉ hủy các tour đến vùng dịch, mà tình trạng này cũng xảy ra với các tour nội địa khác.

Tưởng chửng sẽ được bù đắp phần nào nhờ vào mùa du lịch Tết, nhưng hiện tại, nhiều doanh nghiệp lữ hành tiếp tục đau đầu với những tiếng chuông điện thoại yêu cầu hoãn huỷ tour từ du khách, sau khi tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trở lại tại Quảng Ninh và Hải Dương. Không chỉ các tour đến vùng dịch, mà tình trạng này cũng xảy ra với các tour nội địa khác.

Doanh nghiệp lữ hành than trời vì COVID-19 - Ảnh 1.

Đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại ảnh hưởng lớn đến nhu cầu du lịch Tết của du khách (Ảnh minh họa - Ảnh: Nam Sương)

Như tại một doanh nghiệp, trước thời điểm ngày 28/01, 90% lượng tour nội địa trong dịp Tết Nguyên đán đã được bán ra, thế nhưng chỉ sau khoảng thời gian rất ngắn sau các ca dương tính với COVID-19 tại Hải Dương và Quảng Ninh, 40% trong số đó đã bị hoãn và huỷ. Và con số này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Đại diện công ty du lịch này cho biết, họ đã liên tục nhận được các cuộc gọi hoãn huỷ tour từ hôm qua đến nay. Không chỉ các tour có điểm đến là các vùng có dịch COVID-19, mà ngay cả những tour đi các nơi hiện không có dịch cũng bị yêu cầu hủy, bởi tâm lý hoang mang trước biến thể mới của virus, được cho là lây lan nhanh và khó lường hơn.

"Tâm lý du khách khá hoang mang nên không chỉ các điểm có dịch như Quảng Ninh và Hải Dương, mà ngay cả các điểm không chỉ dịch như Phú Quốc, Đà Nẵng, Miền Tây, khách cũng gọi điện tới yêu cầu hoãn huỷ", ông Bùi Thanh Tú - Giám đốc Marketing Công ty du lịch BestPrice cho biết.

Hiện các đơn vị lữ hành cho biết vẫn đang làm việc với khách hàng cùng các đối tác liên quan để đưa ra phương án phù hợp nhất, từ huỷ chuyến, đưa ra các tour thay thế, thuyết phục khách chuyển hướng tham quan hoặc hoàn bằng các voucher du lịch kéo dài từ nay đến cuối năm.

Doanh nghiệp lữ hành than trời vì COVID-19 - Ảnh 2.

Năm 2020, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã giảm gần 80%, khách nội địa giảm phân nửa

"Chúng tôi cũng chủ động vì đã có kinh nghiệm với hai đợt dịch trước rồi. Ngay từ khi ký hợp đồng với du khách, chúng tôi cũng đã có các điều kiện hoãn huỷ, nếu dịch bệnh diễn ra…", bà Dương Mai Lan - Giám đốc Công ty Ascend Travel nhấn mạnh. 

Theo Hiệp hội Du lịch Việt Nam, thiệt hại mà COVID-19 gây ra cho ngành du lịch sau 1 năm đến giờ vẫn chưa thể tính hết được. Năm 2020, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã giảm gần 80%, khách nội địa giảm phân nửa, khiến tổng doanh thu giảm gần 60% so với năm 2019. Và nay, các doanh nghiệp trong ngành lại phải tiếp tục "cầm cự" trước một đợt dịch mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước