Doanh nghiệp ở Anh dùng sản phẩm của Microsoft với giá "cắt cổ"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 25/10/2016 09:19 GMT+7

VTV.vn - Từ đầu năm tới, các doanh nghiệp tại Anh, khi sử dụng sản phẩm của Microsoft, sẽ phải trả mức giá đắt đỏ hơn, có thể lên tới 22%.

Đây là động thái mới nhất của Microsoft nhằm đối phó với việc đồng Bảng Anh, đã sụt giảm 18%, kể từ sau khi người dân nước này bỏ phiếu rời khỏi Liên minh châu Âu, hay còn gọi là Brexit.

Cụ thể, kể từ ngày 1/1/2017, Microsoft sẽ tăng giá các phần mềm, dành cho doanh nghiệp thêm 13%, và dịch vụ điện toán đám mây thêm 22%. Động thái này được cho là sẽ ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, cũng như lĩnh vực dịch vụ công ở Xứ sở sương mù, bởi Chính phủ Anh từ lâu, vẫn luôn coi Microsoft là nhà cung cấp chiến lược. Microsoft cho biết, sẽ chưa tăng giá đối với các sản phẩm dành cho người tiêu dùng. 

Trước đó, nhiều hãng công nghệ khác như Apple, Dell, HP cũng đã tăng giá bán các sản phẩm tại Anh, tuy nhiên mức tăng chỉ dừng ở khoảng 10%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước