Doanh thu du lịch của Kiên Giang cán mốc 4.500 tỷ đồng

VTV9-Thứ tư, ngày 06/12/2017 14:37 GMT+7

Cảnh đẹp Kiên Giang. (Ảnh: Thời báo Kinh tế Sài Gòn)

VTV.vn - Vượt kế hoạch cả năm 2017, đến tháng 12, doanh thu về du lịch của tỉnh Kiên Giang đã cán mốc 4.500 tỷ đồng, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm 2016.

Con số 4.500 tỷ đồng đã vượt hơn 20% so với kế hoạch do ngành du lịch tỉnh Kiên Giang đã đặt ra trong năm 2017. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang, đến tháng 12/2017, tỉnh đã đón hơn 6 triệu lượt khách du lịch nội địa và quốc tế, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2016.

Có được kết quả này là nhờ chất lượng dịch vụ du lịch, đặc biệt là dịch vụ lưu trú ở các điểm du lịch nghỉ dưỡng, tại tỉnh Kiên Giang ngày càng được nâng cao. Hệ thống nhà hàng, khách sạn 5 sao được đầu tư và khai thác nhiều hơn, từ đó tạo nên sức hút, nhất là đối với du khách quốc tế.


Kiên Giang: Khách du lịch đến Phú Quốc đạt 2,7 triệu lượt Kiên Giang: Khách du lịch đến Phú Quốc đạt 2,7 triệu lượt Kiên Giang kêu gọi đầu tư phát triển du lịch Kiên Giang kêu gọi đầu tư phát triển du lịch Kiên Giang tăng cường quản lý tàu du lịch tại Phú Quốc Kiên Giang tăng cường quản lý tàu du lịch tại Phú Quốc


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước