Dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi): Nhiều thay đổi để thu hút dòng vốn ngoại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 06/06/2019 09:40 GMT+7

VTV.vn - Thay đổi tiêu chí về công ty đại chúng, xử lý chồng chéo luật và phát triển các sản phẩm mới là một số thay đổi đáng chú ý của Dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi).

Công ty đại chúng phải có tối thiểu 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ, yêu cầu vốn điều lệ cũng được nâng từ 10 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng. Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sửa đổi như vậy để đảm bảo tính đại chúng của các công ty phù hợp với thông lệ quốc tế, hàng hóa trên thị trường qua đó cũng chất lượng hơn.

Nhiều điểm nghẽn trong đầu tư của khối ngoại cũng sẽ được khai thông bằng Dự luật lần này, từ sự chồng chéo trong định nghĩa nhà đầu tư nước ngoài với Luật Đầu tư, cho đến phát triển chứng chỉ không có quyền biểu quyết (gọi tắt là NVDR) để xử lý bài toán muốn giải ngân mà bị hết room.

Tuy nhiên, để NVDR ra đời, Luật Doanh nghiệp cũng cần được thay đổi để xác định chủ sở hữu quyền biểu quyết. Trong lúc chờ đợi, việc chứng quyền có bảo đảm sắp đi vào hoạt động cũng được đánh giá là một giải pháp thay thế khả thi.

Dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi: Lấy quyền lợi nhà đầu tư làm trọng tâm Dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi: Lấy quyền lợi nhà đầu tư làm trọng tâm

VTV.vn - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng, các quy định của Dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi khá chi tiết, chặt chẽ nhằm bảo vệ quyền lợi NĐT nhỏ, NĐT cá nhân...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước