Dự báo giá cả hàng hóa năm 2017 sẽ tăng theo giá xăng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 30/12/2016 09:23 GMT+7

VTV.vn - Dự báo giá cả hàng hóa năm 2017 sẽ tăng theo giá xăng; Khẩn cấp chống quá tải sân bay Tân Sơn Nhất là hai trong số những thông tin đáng chú ý trên các báo sáng nay 30/12.

Tờ Tuổi trẻ dẫn thông tin từ Học viện Tài chính về dự báo tình hình giá cả hàng hóa năm 2017. Dự báo, giá cả hàng hóa năm tới sẽ tăng theo giá xăng. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cắt giảm sản lượng sẽ ảnh hưởng lớn đến giá các mặt hàng nhiên liệu, theo đó ảnh hưởng giá hàng hóa trong nước. Mặt bằng giá xăng dầu có thể cao hơn năm nay, nhưng không quá 10%.

Vượt qua nhiều yếu tố tác động đến giá cả, lạm phát năm 2016 vẫn nằm trong giới hạn 5%. Tuy nhiên, mục tiêu kiểm soát lạm phát năm tới ở mức 4%, được tờ Đại biểu nhân dân gọi là "nhiệm vụ không dễ dàng". Nguyên nhân được xác định là vì theo đúng lộ trình, giá các mặt hàng như: điện, nước, học phí, viện phí, dự kiến tiếp tục điều chỉnh, trở thành lực đẩy lên chỉ số giá tiêu dùng CPI. Lương cơ bản tăng, niềm tin tiêu dùng cá nhân phục hồi cũng tác động đến CPI, nên lạm phát được dự báo sẽ quay lại.

Liên quan đến tình trạng quá tải, nhiều tờ báo lớn hôm nay đều chạy tiêu đề gây chú ý: "Khẩn cấp mở rộng, chống quá tải sân bay Tân Sơn Nhất". Theo báo Giao thông, sân bay này công suất 25 triệu lượt hành khách/năm, nay đã phải phục vụ 32 triệu lượt khách, trong khi gần 10 năm nữa mới khai thác được sân bay Long Thành, sẽ có thêm nhà ga mới và 6 dự án giảm kẹt xe đường vào sân bay này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước