Đưa tổng công suất điện gió lên 800 MW vào năm 2020

VTV9-Thứ tư, ngày 29/03/2017 14:04 GMT+7

(Ảnh minh họa: Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online)

VTV.vn - Theo sơ đồ điện 7 đã điều chỉnh, đến năm 2020, Việt Nam sẽ đạt công suất 800 MW điện gió.

Quyết định này vừa được Thủ tướng phê duyệt nhằm giúp Việt Nam tăng cường thêm nguồn điện sạch, tái tạo và góp phần cùng thế giới bảo vệ môi trường.

Đến thời điểm này, số lượng nhà máy điện gió đã đưa vào vận hành tại Việt Nam chỉ mới đạt tổng công suất khoảng 160 MW, trong đó tập trung nhiều nhất là tại tỉnh Bạc Liêu với gần 100 MW. Con số này là khá khiêm tốn so với tiềm năng. Nguyên nhân là do sự đầu tư vào điện gió lớn nhưng những ưu đãi về chính sách cho nguồn năng lượng này vẫn chưa nhiều, nhất là về giá điện, lãi suất cho vay, thiết bị sản xuất vẫn chủ yếu nhập khẩu từ nước ngoài.

Theo nhiều chuyên gia, ĐBSCL là một trong những khu vực có tiềm năng rất lớn về phát triển nguồn năng lượng điện gió. Chính vì vậy, để hoàn thành mục tiêu phê duyệt của Thủ tướng (đạt 800 MW vào năm 2020 và 2.000 MW vào năm 2025), Việt Nam nói chung và ĐBSCL nói riêng cần có nhiều hơn nữa những chính sách ưu đãi về lĩnh vực này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước