ECB hạ lãi suất tiền gửi xuống -0,3%

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 04/12/2015 17:40 GMT+7

(Ảnh minh họa: dw.com)

VTV.vn - Ngày 3/12, ECB đã công bố gói kích thích kinh tế mới cho Eurozone, điều chỉnh chính sách lãi suất và đẩy mạnh các biện pháp nới lỏng định lượng.

Quyết định này của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) được đưa ra nhằm thúc đẩy các ngân hàng cho vay nhiều hơn và hỗ trợ đà phục hồi kinh tế của khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurzone). Chủ tịch ECB Mario Draghi cho biết, cơ quan này đã quyết định giảm lãi suất tiền gửi từ mức -0,2% hiện nay xuống -0,3%, trong khi lãi suất đối với các hoạt động tái cấp vốn và lãi suất cho các phương tiện vay giới hạn vẫn được giữ nguyên ở các mức tương ứng hiện nay là 0,05% và 0,3%.

ECB cũng quyết định kéo dài chương trình mua tài sản trị giá 60 tỷ Euro/tháng cho tới cuối tháng 3/2017, thậm chí sẽ tiếp tục chương trình này sau thời hạn trên nhằm giúp ổn định nền kinh tế và duy trì lạm phát ở ngưỡng mục tiêu 2%.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước