FED tăng lãi suất sớm hơn dự kiến?

VTV Digital-Thứ tư, ngày 24/03/2021 16:36 GMT+7

FED cam kết sẽ duy trì lãi suất ở mức gần 0% cho tới khi lạm phát đạt mức bền vững 2%. (Ảnh: Bloomberg)

VTV.vn - Kết quả khảo sát của các nhà kinh tế thuộc Hiệp hội Kinh tế Kinh doanh Quốc gia Mỹ (NABE) mới đây cho thấy FED có thể sẽ tăng lãi suất sớm hơn dự kiến.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể sẽ tăng lãi suất vào năm 2022, tức sớm hơn dự kiến 1 năm so với thông tin đưa ra trước đó.

Bất chấp tuyên bố của Chủ tịch FED Jerome Powell đưa ra tuần trước cam kết sẽ duy trì lãi suất ở mức gần 0% cho tới khi lạm phát đạt mức bền vững 2%, vẫn có tới 46% chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát nhận định FED có thể sẽ tăng lãi suất vào năm 2022, trong khi 28% cho rằng cơ quan này sẽ có động thái đó vào năm 2023. Chỉ 12% cho rằng FED sẽ nâng lãi suất sau năm 2023

Cuộc khảo sát của Hiệp hội kinh doanh quốc gia Mỹ là dấu hiệu mới nhất cho thấy kỳ vọng lạm phát đang gia tăng, sau khi Quốc hội Mỹ đưa ra các biện pháp kích thích quy mô lớn hỗ trợ nền kinh tế sau đại dịch COVID-19.

Trước đó trong tháng này, Tổng thống Joe Biden cũng đã ký thành luật gói giải cứu trị giá 1.900 tỷ USD, đưa gói này trở thành biện pháp cứu trợ lớn thứ 3 được thông qua trong thời kỳ đại dịch. Tuy nhiên, một số nhà kinh tế đã phản đối gói chi tiêu này khi cho rằng nó có thể kích thích quá mức nền kinh tế và đẩy giá lên cao.

FED tăng lãi suất sớm hơn dự kiến? - Ảnh 1.

Chủ tịch FED Jerome Powell. (Ảnh: Bloomberg)

Cuộc khảo sát của NABE báo cáo 61% chuyên gia kinh tế được hỏi tin rằng rủi ro lạm phát đang lớn hơn so với tình hình chung trong hai thập kỷ qua, trong khi 37% không đồng ý với nhận định này.

NABE tiến hành cuộc khảo sát khi kế hoạch cứu trợ của Tổng thống Biden đang được Quốc hội xem xét và chưa thông qua. Vào thời điểm đó, các chuyên gia đã bị chia rẽ về các biện pháp tài chính tổng thể của Chính phủ đối với đại dịch.

30% số người được hỏi cho biết phản ứng của Chính phủ là ổn thỏa, trong khi 37% đánh giá chúng là chưa đủ. Cả hai mức trên giảm nhẹ so với cuộc khảo sát trước đó vào tháng 8/2020. Tuy nhiên lần này 18% chuyên gia được khảo sát cho rằng các biện pháp đó là quá mức, tăng nhẹ so với kết quả trước đó.

Bên cạnh đó, NABE cho biết 88% số chuyên gia được hỏi lo lắng về tình hình nợ ở các mức độ khác nhau, trong khi chỉ có 12% tỏ ra không quan tâm.

Trong đại dịch COVID-19, Chính phủ Mỹ đã chi tới 5.000 tỷ USD cho các biện pháp cứu trợ kinh tế. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ dự báo thâm hụt ngân sách của nước này sẽ đạt mức cao thứ hai kể từ Thế chiến II trong năm nay, còn nợ quốc gia sẽ đạt mức tương đương 102,3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Chính sách mới của FED có cho thấy một nước Mỹ 'không sợ lạm phát'? Chính sách mới của FED có cho thấy một nước Mỹ "không sợ lạm phát"?

VTV.vn - Kết thúc cuộc họp ngày 17/3, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) quyết định tiếp tục duy trì lãi suất thấp gần 0%.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước