Fiat Chrysler sẽ loại bỏ xe chạy động cơ diesel vào năm 2021

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 04/06/2018 15:36 GMT+7

VTV.vn - Hãng sản xuất ô tô Fiat Chrysler vừa thông báo kế hoạch loại bỏ dần ô tô chở khách chạy động cơ diesel khỏi thị trường châu Âu, Trung Đông và châu Phi vào năm 2021.

Để thực hiện kế hoạch tham vọng trên, hãng Fiat Chrysler sẽ đầu tư 10,5 tỷ USD cho lĩnh vực xe điện trong vài năm tới.

Theo Cơ quan Năng lượng quốc tế, doanh số bán xe điện toàn cầu đã tăng 54% trong năm 2017. Dù cho thị phần của xe điện vẫn còn khá thấp, song những thay đổi chính sách ở Liên minh châu Âu sẽ khiến việc chuyển đổi từ nhiên liệu diesel diễn ra nhanh hơn.

Hãng sản xuất Toyota Nhật Bản, vốn đi đầu trong lĩnh vực xe lai (chạy bằng xăng và điện), cũng đã thông báo sẽ loại bỏ các mẫu xe động cơ diesel tại châu Âu vào cuối năm nay.

Doanh số bán xe chạy động cơ diesel sụt giảm tại Anh Doanh số bán xe chạy động cơ diesel sụt giảm tại Anh

VTV.vn - Nhu cầu về xe ô tô chạy động cơ diesel mới ở Anh đã giảm hơn 1/3 trong tháng 3 vừa qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước