Giá dầu tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 4

PV (Tổng hợp)-Thứ năm, ngày 17/06/2021 11:10 GMT+7

VTV.vn - Chốt phiên giao dịch ngày 16/6, giá dầu Brent biển Bắc tăng 40 cent lên 74,39 USD/thùng, chạm mức cao nhất kể từ tháng 4/2019.

Giá dầu thế giới tăng phiên thứ 5 liên tiếp, đóng cửa gần mức 75 USD/thùng trong bối cảnh các nhà máy lọc dầu của Mỹ đang hút nhiều dầu từ các kho dự trữ để đẩy mạnh hoạt động và đáp ứng nhu cầu đang phục hồi. Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) tăng lên 72,15 USD/thùng, sau khi chạm mức 72,99 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 10/2018.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết dự trữ dầu thô đã giảm 7,4 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 11/6 khi công suất lọc dầu tại các nhà máy tăng lên 92,6%, mức cao nhất kể từ tháng 1/2020, trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Lượng dầu dự trữ giảm mạnh hơn dự kiến nhờ hoạt động xuất khẩu, một tín hiệu khác về nhu cầu trên toàn thế giới, cải thiện.

Trong khi đó, các nhà giao dịch ở Phố Wall đang đua nhau đặt cược vào khả năng giá dầu thô đạt mức 100 USD/thùng trước cuối năm 2022. Dự đoán này được đưa ra dựa trên cơ sở sự phục hồi kinh tế toàn cầu và nhu cầu tiêu thụ năng lượng...

Lần gần đây nhất giá dầu thế giới ở mức 100 USD/thùng là vào năm 2014 - trước khi nguồn cung dầu đá phiến của Mỹ ồ ạt đổ ra thị trường.

Trước đó, theo báo cáo Cơ quan Năng lượng quốc tế, hoạt động kinh tế tại các nước đình trệ do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã khiến nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ trong năm 2020 giảm xuống mức thấp kỷ lục, 8,6 triệu thùng/ngày. IAE dự báo nhu cầu dầu mỏ trong 2 năm tới đây sẽ dần hồi phục, cụ thể tăng thêm 5,4 triệu thùng/ngày vào năm nay và thêm 3,1 triệu thùng/ngày vào năm sau.

Các nhà giao dịch dầu dự kiến giá dầu sẽ duy trì trên 70 USD/thùng và nhu cầu sẽ phục hồi như mức trước đại dịch vào nửa cuối năm 2022.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước