Giải pháp nào cho các dự án bất động sản "đa chủ" bị dở dang?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 02/11/2017 20:52 GMT+7

VTV.vn - Đến khi dự án không thực hiện được, người dân không biết đòi tiền ai và liệu những người dân đã tham gia góp vốn này có hy vọng đòi được tiền hay không.

Dự án 409 Lĩnh Nam được khởi công từ năm 2011 nhưng đã bị bỏ hoang nhiều năm nay khi chủ đất là Công ty Hanel và đơn vị phát triển dự án là Công ty nhà Vĩnh Hưng không thể thực hiện dự án.

Cách đây 2 năm, hàng nghìn người mua nhà đã tràn trề hy vọng khi Công ty Cổ phần tập đoàn phát triển Nhà và Đầu tư Thăng Long VIệt Nam đứng ra nhận chuyển giao toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của chủ cũ để tiếp tục triển khai.

Nhưng đến nay nhà đầu tư mới vẫn còn đang loay hoay thực hiện các thủ tục pháp lý. Đại diện công ty cho biết nếu dự án được chấp thuận thì việc lo vốn để triển khai tiếp cũng gặp nhiều khó khăn.

Dù phải tiếp tục chờ đợi nhưng những người mua nhà tại 409 Lĩnh Nam đã có hy vọng. Còn tại khu đất tổ 34 Cầu Diễn, nơi có tới 4 công ty ký hợp đồng hợp tác kinh doanh khá lòng vòng thì vẫn chưa có tiến triển. Sự việc càng phức tạp hơn khi Công ty Quân Thư, đơn vị đứng ra huy động vốn không còn liên lạc được. Người mua không biết đi đòi tiền đã góp vốn với công ty nào.

Các chuyên gia cho rằng cần xem xét lại các hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa các công ty để xem xét trách nhiệm quyền hạn giữa các bên đến đâu và các điều khoản này liệu có được pháp luật công nhận hay không.

Theo những khách hàng góp vốn tại tổ 34 Cầu Diễn, sau khi thu tiền của khách hàng, Quân Thư có chuyển một phần tiền cho Công ty vận tải quốc tế. Các công ty còn lại có nhận tiền góp vốn đã thu của khách hàng hay không thì họ không rõ. Còn Đông Đô, 1 trong 2 công ty có cổ phần sở hữu ở khu đất này và là đơn vị được Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội trực tiếp giao nghiên cứu lập dự án cho biết họ không nắm được cụ thể việc Quân Thư đã huy động vốn của khách hàng ra sao. Tuy nhiên, đại diện Công ty Đông Đô cho biết, sẵn sàng gặp mặt và bàn thảo trực tiếp với các khách hàng và các công ty còn lại để tìm hướng giải quyết cho vụ việc, một điều mà các bên chưa từng làm trong suốt nhiều năm qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước