Giới đầu tư nước ngoài đổ dồn về thị trường chứng khoán Nhật Bản

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 03/11/2017 15:49 GMT+7

Nguồn ảnh: NBC News.

VTV.vn - Theo báo Nikkei, các nhà đầu tư quốc tế đang đổ dồn về thị trường chứng khoán Nhật Bản với quy mô ở mức cao nhất trong vòng 4 năm qua.

Các số liệu thống kê của sở giao dịch chứng khoán Tokyo cho thấy trong 5 tuần qua, lượng mua ròng của khối nhà đầu tư ngoại đã đạt mức 21,3 tỷ USD, vượt qua cả giai đoạn Tổng thống Donald Trump thắng cử hồi năm ngoái.

Đáng chú ý, trong làn sóng mua vào lần này, bên cạnh các quỹ đầu tư mạo hiểm còn có sự góp mặt của nhóm nhà đầu tư dài hạn như các quỹ đầu tư châu Á, quỹ lương hưu. Lợi nhuận doanh nghiệp mạnh mẽ ở Nhật Bản đang thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư dài hạn. Các báo cáo mới đây cho thấy, lợi nhuận thuần của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán sẽ tăng 18,8% trong năm tài chính hiện tại.

Chứng khoán Nhật Bản lập kỷ lục mới sau chiến thắng của Thủ tướng Abe Chứng khoán Nhật Bản lập kỷ lục mới sau chiến thắng của Thủ tướng Abe Các chỉ số chứng khoán Nhật Bản chạm mốc cao nhất trong 2 năm Các chỉ số chứng khoán Nhật Bản chạm mốc cao nhất trong 2 năm Thị trường chứng khoán Nhật Bản thận trọng sau khi Mỹ rút khỏi TPP Thị trường chứng khoán Nhật Bản thận trọng sau khi Mỹ rút khỏi TPP

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước