Grab đặt mục tiêu trở thành siêu ứng dụng tại Đông Nam Á

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 11/07/2018 17:04 GMT+7

VTV.vn - Từ ứng dụng gọi xe, hiện Grab muốn phát triển một siêu ứng dụng tại Đông Nam Á, nhằm gia tăng sức cạnh tranh với đối thủ đến từ Indonesia - Go-Jek.

Hơn 100.000 sản phẩm từ 50 chuỗi siêu thị và cửa hàng, bao gồm các thực phẩm tươi sống và đông lạnh có thể được giao tới tận cửa nhà khách hàng chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Đây là kết quả của dự án hợp tác đầy tham vọng giữa Grab và HappyFresh - nhà cung cấp hàng tạp hóa số 1 Đông Nam Á. Dịch vụ có tên GrabFresh dự kiến sẽ tung bản thử nghiệm tại Jakarta từ tháng 7 này, trước khi lần lượt được triển khai tại Thái Lan, Malaysia và các quốc gia khác trong khu vực.

Không dừng lại đó, Công ty Grab còn tham vọng mở rộng hơn nữa những tiện ích khác dành cho người dùng thông qua nền tảng GrabPlatform, hợp tác với các doanh nghiệp trong từng lĩnh vực.

Với lợi thế có sẵn từ hơn 7 triệu tài xế, mạng lưới đối tác và đại lý nằm rải rác tại 225 thành phố ở 8 nước Đông Nam Á, nay lại tích hợp thêm nhiều chức năng vào ứng dụng, các chuyên gia đánh giá Grab không khác nào như "hổ mọc thêm cánh", tạo được lợi thế cạnh tranh hơn so với các đối thủ trong khu vực mà một trong số đó chính là Go-Jek của Indonesia. Công ty công nghệ có trụ sở tại Jakarta gần đây cũng đã công bố kế hoạch mở rộng dịch vụ thanh toán Go-Pay trên nền tảng ứng dụng của mình.

Singapore đe dọa đảo ngược vụ sáp nhập Grab-Uber Singapore đe dọa đảo ngược vụ sáp nhập Grab-Uber

VTV.vn - Singapore hoàn toàn có thể đảo ngược vụ sáp nhập giữa Grab và Uber nếu Grab không có câu trả lời cho các lo ngại của giới chức nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước