Hà Giang: Thoát nghèo nhờ sản xuất nguyên liệu chăn nuôi

Quý Thông - Thanh Long (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 11/12/2017 22:34 GMT+7

VTV.vn - Ở nơi mà nhìn đâu cũng thấy đá, quỹ đất hạn hẹp, việc nâng cao giá trị nông sản sẽ là hướng đi nhanh nhất giúp bà con ở Hà Giang thoát nghèo.

Trồng ngô để nuôi bò sữa công nghệ cao thay vì lấy hạt theo cách truyền thống là cách mà hàng nghìn hộ dân tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đang làm để cung cấp nguyên liệu cho dự án của Tập đoàn TH mới triển khai. Ở nơi mà nhìn đâu cũng thấy đá, quỹ đất hạn hẹp, việc nâng cao giá trị nông sản sẽ là hướng đi nhanh nhất giúp bà con thoát nghèo.

Tại cánh đồng xã Phong Quang, mùa thu hoạch cây ngô vụ Đông năm nay của gia đình chị Công và bà con trong xã đã thay đổi nhiều so với mọi năm. Thay vì chỉ lấy bắp, nay bà con đã thu hoạch cả cây và lá.

Với quy mô đàn bò sữa chăn nuôi tập trung khoảng 10.000 con, vùng nguyên liệu mà Tập đoàn TH cần sẽ là trên 2000ha. Dù mới khởi công nhưng việc thu mua thức ăn nguyên liệu đã được công ty này tiến hành ngay từ bây giờ.

Không chỉ bao tiêu cho vùng nguyên liệu rộng lớn, Tập đoàn TH cũng đang kết hợp với tỉnh Hà Giang triển khai dự án trồng dược liệu dưới tán rừng để sản xuất các sản phẩm mới kết hợp sữa tươi và thức uống thảo dược. Tạo ra nguồn lợi lớn cho người dân địa phương khi tham gia triển khai nguồn nguyên liệu.

Ngoài việc cung ứng sữa tươi cho thị trường trong nước, khi đi vào hoạt động dự án sẽ tiếp cận thị trường Trung Quốc và triển khai xuất khẩu chính ngạch sản phẩm sữa tươi sang thị trường nhiều tiềm năng này, nhờ rút ngắn được thời gian vận chuyển tiết kiệm chi phí.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước