Hàng không Việt Nam tăng trưởng ở vị trí thứ 3 của khu vực

Bảo Linh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 05/09/2016 11:19 GMT+7

VTV.vn - 6 tháng đầu năm nay, thị trường hàng không Việt Nam nằm trong top 3 của khu vực và top 7 của thế giới về tốc độ tăng trưởng.

Nửa đầu năm nay, thị trường hàng không nước ta tăng trưởng hơn 30%, với tổng lượng hành khách qua các cảng hàng không đạt gần 38 triệu khách.

Việc đầu tư cho các sân bay chính là yếu tố giúp thị trường hàng không Việt Nam có những bước tăng trưởng ngoạn mục. Ngoài hạ tầng được đầu tư nâng cấp, hai yếu tố quan trọng nữa giúp đạt được kết quả trên đó là chính sách Nhà nước thông thoáng hơn, thu hút được nhiều thành phần kinh tế tham gia vận tải hàng không. Tiếp theo là sự phát triển ổn định của thị trường vận tải truyền thống, cũng như từ làn sóng sôi động của hàng không giá rẻ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước