Hộ nghèo được hỗ trợ 30 kWh điện/tháng

Thời sự VTV-Thứ hai, ngày 16/03/2015 16:30 GMT+7

(VTV.vn) - Đây là thông tin ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên VTV.

Trả lời câu hỏi của phóng viên VTV trước quyết định tăng giá điện, liệu Bộ Công Thương đã xem xét tác động của việc tăng giá ảnh hưởng tới các hộ nghèo và hộ chính sách xã hội? Ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực cho hay, đối với các hộ nghèo, hộ chính sách sẽ tiếp tục được thực hiện sự hỗ trợ trực tiếp bằng tiền của Nhà nước từ ngân sách.

Cụ thể, hàng tháng các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được hỗ trợ điện 30 kWh, với mức giá ở biểu giá thấp nhất của điện sinh hoạt. Theo đó, với mức giá này hàng tháng, các hộ nghèo, chính sách xã hội sẽ được Nhà nước hỗ trợ 48.000 đồng.

Để có thêm thông tin về chủ trương tăng giá điện của Bộ Công Thương, mời quý vị theo dõi chi tiết nội dung cuộc trao đổi của phóng viên VTV với ông Nguyễn Anh Tuấn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước