Hội nghị APEC 2016 cam kết chống chủ nghĩa bảo hộ thương mại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 21/11/2016 16:04 GMT+7

VTV.vn - Trong tuyên bố chung kết thúc Hội nghị APEC, các nhà lãnh đạo của APEC đã cam kết chống lại chủ nghĩa bảo hộ thương mại.

Hội nghị Cấp cao lần thứ 24 của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đã chính thức bế mạc ngày 20/11 tại Thủ đô Lima, Peru. Trong tuyên bố chung kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo của APEC đã cam kết chống lại chủ nghĩa bảo hộ thương mại - một trong những thách thức lớn đang cản trở động lực kinh tế toàn cầu.

Tuyên bố cuối cùng của Hội nghị lần này có đoạn: "Chúng tôi tái khẳng định cam kết tiếp tục mở cửa các thị trường của mình và chống lại tất cả các hình thức của chủ nghĩa bảo hộ thương mại, không phá giá đồng nội tệ của mình để giành lợi thế cạnh tranh". Ngoài ra, hai văn kiện kèm theo gồm "Tuyên bố Lima về Khu vực thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương" và "Lộ trình về năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ" cũng đã được các nhà lãnh đạo thông qua.

Tại phiên bế mạc, với tư cách là chủ nhà đăng cai Hội nghị APEC 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có bài phát biểu quan trọng, khẳng định Năm APEC 2017 là một ưu tiên đối ngoại hàng đầu của Việt Nam, thể hiện mong muốn góp phần đưa châu Á - Thái Bình Dương ngày càng phát triển, thịnh vượng. Chủ đề của APEC năm sau được Việt Nam lựa chọn là "Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước