Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành cá tra năm 2018

Huỳnh Tâm - Nhật Di (VTV9)-Chủ nhật, ngày 18/03/2018 07:09 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo Quân đội nhân dân)

VTV.vn - Bộ NN&PTNT đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển ngành cá tra năm 2018 tại thành phố Cần Thơ với nhiều vấn đề mới được đặt ra.

Hơn 2 tỷ USD là mục tiêu xuất khẩu mà ngành cá tra đặt ra trong năm 2018. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thách thức đáng chú ý nhất đối với ngành cá tra nước ta hiện nay là tình trạng "sốt" về con giống. Hiện ở ĐBSCL, giá cá tra giống đã lên mức 60.000 - 70.000 đồng/kg tùy loại.

Trước tình trạng này, Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương rà soát lại diện tích thả nuôi, không gia tăng diện tích sản xuất mà hướng đến yếu tố chất lượng. Bộ cũng đang khẩn trương hoàn thiện đề án cá tra giống 3 cấp nhằm kiểm soát chặt chẽ sản lượng, chất lượng và giá thành con giống, đảm bảo nhu cầu cho người nuôi.

Ở khâu chế biến, doanh nghiệp phải thường xuyên cập nhật thông tin và tuân thủ đầy đủ những quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt các quy định theo Đạo luật Nông trại của Mỹ để chuẩn bị đón tiếp đoàn kiểm tra, thanh tra từ thị trường này trong năm 2018.


Rà soát lại diện tích thả nuôi cá tra ở đồng bằng sông Cửu Long Rà soát lại diện tích thả nuôi cá tra ở đồng bằng sông Cửu Long

VTV.vn - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đang yêu cầu các địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long rà soát lại toàn bộ diện tích thả nuôi cá tra.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước