HSBC bác cáo buộc giúp khách hàng gian lận thuế

An Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 05/04/2016 22:46 GMT+7

VTV.vn - Hai ngân hàng lớn hàng đầu thế giới là Credit Suisse và HSBC đã bác bỏ cáo buộc giúp khách hàng gian lận thuế.

Theo các tài liệu bị rò rỉ của Công ty luật Mossack Fonseca, Credit Suisse và HSBC bị cáo buộc đã lập hàng nghìn công ty bình phong ở nước ngoài, tiếp tay cho khách hàng rửa tiền và trốn thuế. Ngay lập tức, hai ngân hàng này đã lên tiếng khẳng định, luôn hoạt động minh bạch theo đúng quy định luật pháp quốc tế.

Cùng ngày, ngân hàng cho vay lớn nhất Canada - RBC cũng đã phủ nhận không có bất cứ hoạt động sai phạm nào sau khi bị nhắc tới trong tài liệu Panama. Theo tờ Le Monde (Pháp), ước tính có khoảng 365 ngân hàng trên thế giới bị cho là đã sử dụng dịch vụ của Mossack Fonseca.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước