Hy Lạp thu hút dân “du mục kỹ thuật số” để vực dậy nền kinh tế

Thanh Hiệp-Thứ sáu, ngày 09/04/2021 10:31 GMT+7

VTV.vn - Hy Lạp đã triển khai nhiều biện pháp nhằm thu hút những người "du mục kỹ thuật số" tới sống và làm việc, từ đó mở ra triển vọng phục hồi nền kinh tế.

Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, chị Rowena Harding - một "du mục kỹ thuật số" người Australia đã chuyển tới sống và làm việc tại Hy Lạp. Sự hỗ trợ của công nghệ cho phép chị có thể vừa làm việc với các khách hàng trên toàn cầu, vừa tận hưởng những điều kiện tuyệt vời tại đây.

"Tại đây, tôi có thể dành nhiều thời gian hơn ở ngoài trời. Chất lượng không khí và bãi biển thực sự rất tuyệt vời. Chúng đóng vai trò rất quan trọng, giúp tôi có thể tận hưởng ngày làm việc của mình", chị Rowena Harding - du mục kỹ thuật số nói.

Hy Lạp hiện là một trong những quốc gia đi đầu trong việc thu hút cộng đồng những người làm việc từ xa trên toàn cầu và coi đây là một phần trong chương trình cải cách kỹ thuật số, nhằm vực dậy nền kinh tế, đặc biệt là ngành du lịch vừa trải qua một năm thiệt hại nặng nề vì đại dịch COVID-19.

Bên cạnh những điều kiện tự nhiên, văn hóa, khả năng kiểm soát dịch bệnh tốt, Hy Lạp cũng đang cung cấp nhiều ưu đãi cho những người chuyển đến sống và làm việc tại nước này, bao gồm việc nới lỏng điều kiện thị thực và cắt giảm 50% thuế thu nhập trong vòng 7 năm.

Hy Lạp thu hút dân “du mục kỹ thuật số” để vực dậy nền kinh tế - Ảnh 1.

Đại dịch COVID-19 đã khiến hình thức làm việc từ xa dần trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Ảnh minh họa - Dân trí.

Athens cũng muốn thu hút một phần trong số 800.000 thanh niên Hy Lạp đã di cư ra nước ngoài sau cuộc khủng hoảng nợ công. Các nghiên cứu cho thấy, cứ 100.000 người lao động ở lại Hy Lạp trong vòng 6 tháng, sẽ mang lại cho nền kinh tế này 1,6 tỷ Euro.

Ông Harry Theharis - Bộ trưởng Bộ Du lịch Hy Lạp cho hay: "Hiện các doanh nghiệp đã đầu tư vào các công cụ cho phép mọi người làm việc từ xa, vì vậy nếu bạn có thể làm việc tại bất cứ đâu, vì sao không phải là ở Hy Lạp?"

Tuy nhiên, con đường trở thành điểm đến hàng đầu của dân du mục kỹ thuật số vẫn còn rất nhiều thách thức. Hy Lạp hiện vẫn ở dưới mức trung bình của châu Âu về kết nối, sử dụng Internet và dịch vụ công kỹ thuật số; đứng áp chót trong bảng xếp hạng Chỉ số kinh tế và xã hội kỹ thuật số năm 2020 của Liên minh châu Âu (EU). Trên danh sách những địa điểm tốt nhất cho dân du mục kỹ thuật số, Athens chỉ đứng thứ 65.

Anh Stefanos Bournias - người du mục kỹ thuật số cho biết: "Vẫn còn một số hạn chế như sự thiếu hụt các cơ hội, điều kiện làm việc còn nghèo nàn. Tuy nhiên, nếu bạn bỏ qua tất cả những điều đó và kiếm được mức lương cạnh tranh ở các nước Tây Âu thì tiêu chuẩn cuộc sống ở đây thật đáng kinh ngạc".

Để nâng cao sức hấp dẫn đối với những người làm việc từ xa, hồi tháng trước, Chính phủ Hy Lạp đã vạch ra một kế hoạch trị giá hàng tỷ USD với tên gọi "Hy Lạp 2.0" bao gồm các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng mạng 5G. Các đảo Rhodes và Crete của Hy Lạp hiện cũng đang xúc tiến và khởi động các dự án nhằm thu hút dân du mục kỹ thuật số và cạnh tranh với các điểm đến khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước