Indonesia lên kế hoạch xây ba sân bay mới ở Tây Java

Theo TTXVN-Thứ bảy, ngày 30/12/2017 07:31 GMT+7

Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã tiết lộ kế hoạch xây dựng thêm ba sân bay mới ở khu vực Tây Java.

Theo Antara, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã tiết lộ kế hoạch xây dựng thêm ba sân bay mới ở khu vực Tây Java, tại Majalengka, Tasikmalaya và Sukabumi trong tương lai gần. 

Trong số ba sân bay này, sân bay quốc tế Kertajati ở Majalengka sẽ được hoàn thành và đưa vào hoạt động sớm nhất, dự kiến vào khoảng giữa năm 2018. 

Tổng thống Widodo lưu ý đây là sân bay lớn nhất ở Tây Java và có vị trí quan trọng nhằm thúc đẩy sự trao đổi, vận chuyển của hàng hóa và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh. 

Bên cạnh đó, sân bay ở Tasikmalaya sẽ là một trong những sân bay được sử dụng hiệu quả, góp phần nâng cao điều kiện giao thông trong khu vực. 

Tổng thống Widodo không tiết lộ vị trí của sân bay thứ ba sẽ được xây dựng ở Sukabumi, nhằm tránh những tác động tiêu cực đến việc chính phủ sẽ mua đất và giải phóng mặt bằng cho sân bay này. 

Tây Java là một tỉnh của Indonesia trên đảo Java, kéo dài về phía Nam và Đông của Jakarta. Thủ phủ của tỉnh này là thành phố Bandung, được biết đến với các tòa nhà nghệ thuật do Hà Lan thiết kế, cùng một số điểm đến du lịch như núi lửa, suối nước nóng, vườn thực vật Bogor. Tuyến đường cao tốc dẫn từ thủ đô Jakarta đến thành phố Bandung thường xuyên bị ách tắc do lưu lượng giao thông quá lớn. Vì vậy, các sân bay được xây mới sẽ góp phần đáng kể trong việc tạo thuận lợi cho giao thông ở khu vực này. 

Trong khi đó, theo Cơ quan Vận tải Jakarta, vấn nạn tắc đường và ô nhiễm không khí của thành phố này đang trở nên tồi tệ hơn khi các loại phương tiện ô tô tăng trưởng trung bình 9,5%/năm, trong khi tỉ lệ số đường được xây mới chỉ tăng 0,01% từ năm 2005-2010. 

Trước thực trạng trên, chính quyền thành phố Jakarta đã đầu tư 1,7 tỷ USD cho công trình tàu điện ngầm với tổng chiều dài 108 km, trong đó có 21,7 km cho hành lang Bắc nam và 87 km cho Hành lang Đông gây, dự kiến khi hoàn thành sẽ giúp làm giảm áp lực giao thông của thủ đô. Giai đoạn đầu của dự án hành lang Bắc nam với chiều dài 15,7 km dự kiến hoàn thành vào năm 2019 và sẽ phục vụ 212.000 lượt hành khách/ngày. Dự án sau khi hoàn thành sẽ đạt mức tối đa là 960.000 lượt hành khách/ngày. 

 * Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước