Iran kêu gọi ngăn đà giảm của giá dầu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 24/08/2015 20:30 GMT+7

VTV.vn - Hôm qua (23/8), Iran đã lên tiếng kêu gọi triệu tập hội nghị khẩn cấp OPEC nhằm ngăn đà giảm của giá dầu.

Ngày 23/8, Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ của Iran - ông Bijan Zanganeh - đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ OPEC triệu tập hội nghị khẩn cấp, trước tình trạng giá dầu thô thế giới lao dốc xuống mức thấp nhất trong 6 năm qua.

Ngày 21/8, giá dầu đã giảm dưới mức $40 lần đầu tiên kể từ năm 2009, do chịu áp lực từ việc thừa cung dầu tại Mỹ và những dấu hiệu trì trệ của nền kinh tế Trung Quốc.

Phía Iran cho rằng, một cuộc hội nghị khẩn cấp của OPEC lúc này là rất cần thiết, để có những chiến lược cứu vãn giá dầu, chứ không chờ đợi đến lần họp chính thức tiếp theo vào tháng 12. Hiện nay, chiến lược của OPEC vẫn là bảo vệ thị phần trên thị trường dầu thế giới thay vì cắt giảm sản lượng dầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước