Ireland cần thời gian cân nhắc kháng cáo đối với án phạt của Apple

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 01/09/2016 11:21 GMT+7

VTV.vn - Nội các Ireland hiện vẫn cần thêm thời gian để cân nhắc về đề xuất kháng cáo về phán quyết phạt Apple 13 tỷ Euro của EU.

Phản ứng trước phán quyết của EU phạt công ty Apple phải trả lại Chính phủ Ireland số tiền thuế kỷ lục 13 tỷ Euro, Bộ trưởng Tài chính nước này Michael Noonan đã đưa ra đề xuất kháng cáo. Tuy nhiên, nội các Ireland sẽ cần thêm thời gian để cân nhắc về đề xuất này.

Hiện 2 đảng Fine Gael và Fianna Fail của Ireland có xu hướng ủng hộ kháng cáo, trong khi đảng lớn thứ 3 tại nước này là Sinn Fein lại đưa ra quan điểm ngược lại. Điều này khiến cho quyết định cuối cùng chưa được đưa ra.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Ireland nhận định lấy tiền phạt của Apple chỉ là cái lợi trước mắt, vì nước này sẽ có thể mất đi hàng loạt khoản đầu tư và hàng nghìn việc làm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!



TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước