Italy tìm cách nâng nợ công, giải cứu các ngân hàng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 20/12/2016 15:53 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Italy đang tìm cách tăng nợ công nhằm giải cứu các ngân hàng đang gặp khó khăn.

Italy đang tìm cách tăng nợ công thêm 20 tỷ Euro, để đề phòng trường hợp nhà nước phải can thiệp nhằm giải cứu các ngân hàng đang gặp khó khăn. Đây là đề xuất mới của Tân Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni.

Đề xuất này đang được chính phủ của ông Gentiloni tìm cách thúc đẩy Quốc hội thông qua, trước khi có thể hành động nhằm hỗ trợ các ngân hàng đang gặp rắc rối. Chính phủ của Thủ tướng Gentiloni được kỳ vọng sẽ can thiệp nhằm giải cứu BMPS, ngân hàng lớn thứ ba của Italy và là ngân hàng đang gánh khoản nợ xấu khổng lồ lên tới 27,6 tỷ Euro.

Ngành ngân hàng tại Italy đang bị ảnh hưởng nặng nề sau thời gian dài kinh tế trì trệ và những bất ổn chính trị xảy ra mới đây tại nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước