Khác biệt trong phân khúc giao dịch căn hộ tại Hà Nội và TP.HCM

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 13/07/2017 15:58 GMT+7

VTV.vn - Trong phân khúc giao dịch căn hộ tại Hà Nội và TP.HCM có sự khác biệt rõ rệt.

Với nguồn cung căn hộ không ngừng được bổ sung, lượng giao dịch căn hộ trong quý II tại thành phố Hà Nội và TP.HCM vẫn rất khả quan. Tuy nhiên có sự khác biệt rõ trong phân khúc giao dịch.

Trong khi tại Hà Nội, các căn hộ hạng B (giá khoảng trên 30 triệu đồng/m2) được lựa chọn với hơn 42% thị phần, thì căn hộ hạng C với mức giá từ 15 - 20 triệu đồng/m2 tại TP.HCM lại chiếm ưu thế vượt trội với 64% tổng lượng giao dịch.

Theo Savills Việt Nam, xu thế chuộng căn hộ hạng C sẽ tiếp tục duy trì tại TP.HCM từ quý III đến năm 2018 với dự kiến chiếm lĩnh gần 46% thị phần nguồn cung tương lai.

Lượng giao dịch căn hộ tại Hà Nội tăng 60 Lượng giao dịch căn hộ tại Hà Nội tăng 60

Số lượng căn hộ chào bán trên thị trường Hà Nội năm 2014 tăng gấp đôi so với 2013, đạt khoảng 16.200 căn. Lượng giao dịch thành công đạt khoảng 10.600 căn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước