Khách du lịch đến Nhật Bản năm 2017 đạt mức cao kỷ lục

Theo TTXVN-Thứ bảy, ngày 13/01/2018 15:25 GMT+7

Nguồn ảnh: The Japan Times.

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản cho biết, số lượng khách du lịch đến nước này đạt mức cao kỷ lục trong năm 2017.

Trong năm 2017, khoảng 28,7 triệu lượt du khách nước ngoài đã tới Nhật Bản. Con số này đã tăng gấp ba lần trong vòng 5 năm qua và tăng gần 20% so với năm 2016, trong bối cảnh các chuyến bay giá rẻ từ Trung Quốc tới Nhật Bản được tăng cường.

Trong các tháng 1-11/2017, Trung Quốc dẫn đầu về lượng khách du lịch tới Nhật Bản, với 6,79 triệu lượt người, vượt số khách Hàn Quốc với 6,46 triệu lượt.

Tokyo đã nới lỏng các yêu cầu về thị thực, mở rộng các chương trình miễn thuế cũng như thay đổi những quy định về hải quan và nhập cảnh để thu hút du lịch nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước.

Bộ trưởng Giao thông Nhật Bản Keiichi Ishii cho biết, đất nước này đặt mục tiêu thu hút 40 triệu du khách vào năm 2020.

Số liệu chính thức từ Chính phủ Nhật Bản cho hay nền kinh tế của nước này trong quý III/2017 đã đạt mức tăng trưởng 2,5% so với cùng kỳ năm 2016. Đây là quý tăng trưởng thứ bảy liên tiếp, cũng là chuỗi tăng trưởng ấn tượng nhất kể từ năm 1994 của nền kinh tế hàng đầu ở châu Á này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước